22 công trình kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2017-2020 (Huyện Tương Dương -Nghệ An): Hầu hết không đảm bảo chất lượng
VHO- Năm học này, nhiều địa phương ở huyện Tương Dương (Nghệ An), học sinh vẫn phải học tạm tại những điểm trường cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù cạnh đó điểm trường mới đã xây dựng xong từ lâu. Những công trình này đều có “vấn đề” về chất lượng như bị nứt nẻ, sụt lún.
.jpg)
Một điểm trường xây dựng xong để “đắp chiếu”
Địa phương và nhà trường phát hiện đơn vị thi công dùng vật liệu không đạt chất lượng, phải khắc phục lại nhiều hạng mục.
Trường xây xong, học sinh phải học nhờ
Công trình Trường Mầm non Tùng Hương (xã Tam Quang) đãhoàn thiện được 1 năm nay nhưng đến thời điểm này, trường vẫn chưa được bàn giao, đưa vào sử dụng khiến 60 em nhỏ trong vùng phải đi học tạm tại điểm trường cũ đãxuống cấp, một nhóm học nhờnhàvăn hóa của bản.
Nguyên nhân lànhiều hạng mục không đạt chất lượng, điểm trường lại được xây dựng ngay dưới đường điện dân sinh dẫn vào bản. Đường dây điện cách mặt đất chừng 3m, đã cótừ lâu, trong khi địa điểm xây dựng trường là một bãi đất trống rộng lớn. Người dân bản bức xúc cho biết, khi xây dựng điểm trường này thay vìdịch chuyển đểtránh, hoặc di dời đường điện thì đơn vị thi công lại xây ngay dưới đường dây. Do đó, khi bức tường lên cao, đơn vị thi công đã để hở 2 lỗ trên 2 bức tường luồn đường dây điện chạy cắt qua phòng học, ngay trên đầu các em nhỏ, gây mất an toàn cho trẻ. BàKha ThịHiền, Chủ tịch UBND xãTam Quang cho biết: “Người dân bản Tùng Hương rất vui mừng khi nhận thông tin sẽ được thụ hưởng một điểm trường mầm non nằm trong Chương trình kiên cốhóa trường lớp do BQL các dự án chuyên ngành GD&ĐT làm chủđầu tư. Đây làbản biên giới xa xôi nhất, cách trung tâm xãhơn 16 km. Cũng vì địa bàn xa xôi, ởđây luôn phải có điểm trường lẻ để con em theo học. Điểm trường với một phòng học cókinh phí gần 800 triệu đồng được xây dựng trên bãi đất trống trung tâm bản. Công trình đã được xây dựng xong nhưng vẫn chưa thểbàn giao. Nguyên nhân là nhiều hạng mục không đạt chất lượng và gây mất an toàn cho trẻ”.
Tương tự, tại điểm trường ởbản Huồi Xá của Trường tiểu học Mai Sơn, trong quá trình giám sát, nhà trường và địa phương phát hiện đơn vị thi công dùng gạch không nung (gạch taplo) không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị thi công đã xây dựng tường không đúng kỹ thuật. Vụ việc được báo cáo lên huyện Tương Dương, sau đóđơn thi công phải vứt bỏ số gạch này. Đến nay hơn 12.000 viên gạch không đảm bảo chất lượng vẫn chất đống ngay cạnh công trình. Tại điểm chính ở bản Huồi Tố của Trường tiểu học Mai Sơn, mặc dù đơn vị thi công khắc phục nhiều lần tuy nhiên nơi đây vẫn chưa thể cho học sinh vào học. Đầu năm 2019, khối trường học 5 phòng trị giá hơn 2,7 tỉ đồng ở Huồi Tố được xây dựng xong. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, ngôi trường này đãxuất hiện những hư hỏng, điểm trường này đã bị sụt lún ngay giữa phòng học và hành lang, bong tróc nền gạch, xuất hiện các vết nứt ngang tại những bức tường...
Thầy Đào Xuân Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn cho biết: “Đã hơn 1 năm công trình thi công hoàn thành nhưng vẫn chưa thể bàn giao vì không đạt chất lượng. Chúng tôi phát hiện mặc dù xây dựng không có trụ nhưng đơn vị thi công không xây đan gạch giữa các bức tường giao nhau, mà chỉ xây độc lập rồi câu vài móc thép 6 và xây ghép vào. Cứ như vậy trường sẽ đổ sập bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm cho các em học sinh?”.

Ban giám hiệu trường Tiểu học Mai Sơn phát hiện đơn vị thi công dùng gạch không đảm bảo chất lượng xây dựng
Hơn 20 công trình, đụng đâu cũng sợvì…
Theo báo cáo kết quả kiểm tra lần một, công tác nghiệm thu các công trình kiên cốhóa trường học trên địa bàn huyện Tương Dương của Sở Xây dựng Nghệ An, nhiều hạng mục thi công không đúng với thiết kế. Một sốvị trí hoàn thiện chưa đảm bảo kỹ thuật, an toàn và thẩm mỹ. Ngoài những tồn tại tương tự, tại 3 điểm Trường Mầm non Huồi Cọ, Na Lợt và Nả Hỉ của xã Nhôn Mai, đoàn kiểm tra nghiệm thu còn phát hiện trần nhà xuất hiện nhiều vị trí bị nấm mốc; tường nhà bị rạn nứt ngang; gạch ốp tam cấp bị vỡ... Hàng loạt công trình khác cũng được phát hiện nhiều tồn tại. Một số thiết bị hư hỏng dù chưa đưa vào sử dụng.
Ông Kha Văn Lập, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tương Dương cho biết, chương trình kiên cốhóa trường lớp giai đoạn 2017-2020 do BQL các dự án chuyên ngành GD&ĐT làm chủ đầu tư tại huyện Tương Dương có22 công trình. Tuy nhiên, hầu hết các công trình này đều “có vấn đề” về chất lượng, một số ngôi trường bị nứt nẻ, bong tróc nền gạch, sụt lún. Địa phương và nhà trường phát hiện đơn vị thi công dùng vật liệu không đạt chất lượng. Chưa kể tiến độ thi công đặt ra trong 6 tháng phải hoàn thành nhưng đến nay, nhiều trường khởi công hơn 2 năm vẫn chưa thể bàn giao cho địa phương. Tại huyện Tương Dương, Nhôn Mai là xã có nhiều công trình nằm trong chương trình kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2017-2020. Tại đây có đến 5 điểm trường tiểu học và 3 điểm trường mầm non được xây dựng mới. Thế nhưng, khi xây dựng xong, hầu như điểm trường nào cũng có vấn đề. Nhất là các công trình ở bản Huồi Cọ, một trong những bản làng xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An.
Tại điểm trường tiểu học này, công trình 5 phòng học dùmới xây xong hơn một tháng nhưng hiện nay nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm học 2020-2021, tại nhiều địa phương ở huyện Tương Dương, học sinh vẫn phải học tạm trong những điểm trường cũ đã xuống cấp nghiêm trọng dùcạnh đó, điểm trường mới đã xây dựng xong từ lâu. Địa phương cũng đã cóvăn bản gửi UBND tỉnh và các Sở liên quan về tình trạng này. Theo ông Lập, do huyện không cóhồsơ về pháp lý, hồ sơ thiết kế công trình nên gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng. Quá trình triển khai dự án, giữa chủ đầu tư và địa phương đã không cósự phối hợp. Trao đổi về vấn đề này, đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý dự án 2, BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An thừa nhận một số công trình nằm trong chương trình kiên cố hóa trường lớp đến nay vẫn chưa thể bàn giao được do tiến độ chậm và chất lượng chưa đạt yêu cầu.
“Từnhững phản ánh của địa phương vàqua công tác kiểm tra thì có những tồn tại về chất lượng thi công và tiến độ. Về phía chủ đầu tư, chúng tôi đã kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công nghiêm túc khắc phục những hạng mục không đạt chất lượng, nếu đảm bảo chất lượng đúng yêu cầu rồi mới đưa vào sử dụng. Nếu đơn vị thi công không chỉnh sửa, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý”, ông Hùng nói.
Chương trình kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2017-2020 ở Nghệ An có 86 công trình được xây mới với kinh phí gần 270 tỷ đồng, phần lớn từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, giúp thay đổi diện mạo trường, lớp học trên địa bàn tỉnh. |
PHẠM TƯỚC

RSS